Khó cho Đoàn Văn Hậu

Thứ bảy, 15/02/2020 13:00

Không được thi đấu phút nào, Đoàn Văn Hậu chỉ biết lặng nhìn SC Heerenveen bị Feyenoord loại cay đắng ở vòng tứ kết Cúp quốc gia Hà Lan. Tương lai sẽ được ra sân thi đấu của cầu thủ Việt Nam cũng vì thế trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Hình ảnh Văn Hậu dự bị tại Hà Lan dần trở nên quen thuộc.

Rạng sáng 14-2, SC Heerenveen tiếp đón Feyenoord trong khuôn khổ tứ kết Cúp quốc gia Hà Lan. Đây là trận cầu được nhận định sẽ khó khăn với SC Heerenveen bởi Feyenoord là đội bóng được đánh giá cao hơn và đang trải qua chuỗi 13 trận bất bại. Trong khi đó, Heerenveen lại không thắng trong 6 trận gần nhất. Mặc dù vậy, Heerenveen tạo thế trận không tồi trước ông lớn Feyenoord. Trong hiệp đấu thứ nhất, đội bóng của HLV Jansen thể hiện rõ ý đồ phòng ngự, chờ cơ hội phản công, ngăn cản khá tốt các pha tấn công từ đối thủ. Song, đáng tiếc là từ một tình huống bóng bổng ở phút thứ 15, Heerenveen bị thủng lưới bởi pha làm bàn của Leroy Fer.

Bị thủng lưới sớm, Heerenveen dâng cao tìm bàn gỡ, tạo nên thế trận chủ động trong nửa cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Heerenveen tiếp tục chơi lấn lướt. Ngôi sao Ejuke có nhiều cơ hội rõ ràng trước khung thành thủ môn Bijlow. Nhưng điều đáng tiếc là nỗ lực của Heerenveen không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng. Chung cuộc, Heerenveen thua 0-1 trước Feyenoord và bị loại khỏi Cúp quốc gia Hà Lan. Đối với Đoàn Văn Hậu, không được ra sân ở trận cầu này là điều khá tiếc nuối bởi đây là sân chơi anh lần đầu ra mắt đội một Heerenveen hôm 18-12-2019.

Đánh giá về việc Văn Hậu liên tiếp phải ngồi dự bị ở Heerenveen, trang Live Sports Asia cho rằng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của hậu vệ người Việt Nam chính là rào cản. "Mặc dù ra mắt đội một Heerenveen từ tháng 12, Đoàn Văn Hậu chưa một lần được trao thêm cơ hội. Gần đây, Văn Hậu chỉ được sử dụng ở các trận đấu của đội dự bị và HLV Johnny Jansen thừa nhận rằng ông không thể để Văn Hậu chơi cho đội 1 trong giai đoạn này. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ lý do tại sao không chọn Văn Hậu cho các trận đấu cạnh tranh của đội 1. Nguyên nhân là bởi cầu thủ Việt Nam không thể nói hoặc nghe tốt tiếng Anh, vì thế cậu ấy không thể kết nối với các đồng đội khác trên sân", Live Sports Asia tiết lộ.

Trang tin này cũng phân tích tiếng Anh chính là rào cản giới hạn cơ hội ra nước ngoài chơi bóng đối với nhiều cầu thủ Việt Nam. Điển hình là trường hợp của cựu danh thủ Lê Công Vinh. Tiền đạo xứ Nghệ đã gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển tới Bồ Đào Nha chơi bóng cho CLB Leixoes theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội cách đây 10 năm. Sau khi trở về Việt Nam, Lê Công Vinh quyết định phải học tiếng Anh để chuẩn bị cho hành trang mới trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Nhờ vậy, Lê Công Vinh đã không còn bỡ ngỡ và hòa nhập tốt trong môi trường thi đấu của CLB Nhật Bản, Consadole Sapporo.

T.H